Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria

TTXVN| 31/07/2018 06:16

Trong hai ngày 30 và 31-7, Thứ trưởng Ngoại giao các nước bảo trợ các lệnh ngừng bắn tại Syria (gồm Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ) nhóm họp tại TP Sochi (Nga)...

Các đại biểu sẽ trao đổi ý kiến về tiến trình thiết lập các cuộc hòa đàm về Syria dựa trên cơ sở Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngoài ra, các bên cũng sẽ tính đến các quyết định được thông qua tại Đại hội Đối thoại dân tộc Syria và tiếp tục thảo luận các giải pháp tiếp theo nhằm nhanh chóng khởi động hoạt động Ủy ban Hiến pháp như nhân tố quan trọng thúc đẩy giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông.

Theo giới quan sát, hiện vai trò của Mỹ đã sụt giảm tại Syria và Nga đã nổi lên như cường quốc trung gian không thể tranh cãi tại quốc gia này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.