Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cục trưởng Hàng không dân dụng Malaysia từ chức sau báo cáo về MH370

Bình Minh| 31/07/2018 14:36

(HNMO) - Một ngày sau khi Malaysia công bố báo cáo về vụ mất tích MH370, ông Azharuddin Abdul Rahman - Cục trưởng Hàng không dân dụng nước này đã tuyên bố từ chức...

Ông Azharuddin Abdul Rahman


Theo ông Rahman, bản báo cáo được công bố ngày 30-7 không đổ lỗi cho Cục Hàng không dân dụng về vụ mất tích máy bay.

Tuy nhiên, trong báo cáo, các nhà điều tra đã chỉ ra những sơ suất của trung tâm kiểm soát không lưu Kuala Lumpur như không kích hoạt tình trạng khẩn cấp, không cảnh báo lực lượng không quân và không tiếp tục theo dõi máy bay trên màn hình radar.  Điều này cho thấy trung tâm kiểm soát không lưu đã không tuân thủ quy trình hoạt động tiêu chuẩn.

“Vì vậy, với sự tiếc nuối và sau khi suy nghĩ kỹ, tôi đã quyết định từ chức Cục trưởng Hàng không dân dụng Malaysia”, thông cáo của ông Rahman có đoạn viết.

Chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines đã biến mất ngày 8-3-2014, với 239 hành khách trên khoang khi đang trong hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.

Đến nay, hơn 4 năm sau thảm kịch hàng không này, các nhà chức trách Malaysia vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng về nguyên nhân khiến chiếc máy bay mất tích.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cục trưởng Hàng không dân dụng Malaysia từ chức sau báo cáo về MH370

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.