Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thượng nghị sĩ John McCain qua đời

Theo Báo Tin Tức| 26/08/2018 08:58

Theo thông báo từ Văn phòng Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, ông qua đời vào lúc 16h 28' ngày 25-8 (tức 3h ngày 26-8 giờ Hà Nội), hưởng thọ 81 tuổi.

Thượng nghị sĩ John McCain. Ảnh: Reuters


Thông báo của Văn phòng Thượng nghị sĩ John McCain cũng cho biết, người vợ Cindy và người thân gia đình đã túc trực bên cạnh ông trong những giờ phút cuối cùng.

Trước đó, ngày 24-8, gia đình cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam này thông báo ông đã ngưng liệu trình điều trị bệnh ung thư.

Kể từ năm 2017, Thượng nghị sĩ McCain bị chẩn đoán mắc u não và bắt đầu điều trị bằng hóa chất và xạ trị.

Ông John McCain sinh ngày 29-8-1936 tại căn cứ hải quân Mỹ ở Coco Solo, Vùng Kênh đào Panama - nơi thuộc lãnh thổ Mỹ từ năm 1903-1979. Ông McCain là cháu trai của một vị Đô đốc Hải quân Mỹ.

Khi trưởng thành, ông McCain cũng gia nhập hải quân Mỹ. Năm 1967, ông McCain làm nhiệm vụ tại Thái Bình Dương và may mắn sống sót sau vụ hỏa hoạn lớn trên tàu sân bay USS Forrestal.

Đến tháng 10-1967, hệ thống phòng không của quân đội Việt Nam đã bắn rơi máy bay ném bom do ông McCain điều khiển. Ông McCain sau đó bị bắt làm tù binh và đến năm 1973 được trao trả cho Mỹ.

Sau này, ông McCain đã có nhiều đóng góp trong việc kêu gọi và vận động Chính phủ Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Năm 1981, ông McCain rời hải quân Mỹ sau 23 năm cống hiến. Ở tuổi 44, ông bắt đầu tham gia vào chính trường và tranh cử vào Hạ viện Mỹ. Đến năm 1987, ông McCain đã giành được một ghế trong Thượng viện Mỹ.

Ông McCain từng hai lần tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Năm 2000, ông George W. Bush đã vượt qua ông McCain để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008, ông McCain lại để thua trước ứng viên đảng Dân Chủ Barack Obama.

Năm 2014, nghị sĩ McCain giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thượng nghị sĩ John McCain qua đời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.