Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đức sơ tán 18.500 người để xử lý bom từ Thế chiến II

Hồng Anh| 27/08/2018 08:50

(HNMO) – Ngày 26-8, khoảng 18.500 người dân thành phố Ludwigshafen (Đức) đã phải sơ tán để bảo đảm an toàn khi các nhà chức trách tiến hành vô hiệu hóa quả bom sót lại từ Thế chiến II.

Quả bom nặng 500 kg được phát hiện tại công trường xây dựng ở Ludwigshafen.


Từ 8 giờ sáng (giờ địa phương), tất cả các hộ dân sống trong vòng bán kính 1.000 m từ địa điểm phát hiện bom đã được yêu cầu sơ tán.

Theo Straits Times, quả bom nặng 500 kg, được cho là do quân đội Mỹ ném xuống thành phố này. Quả bom đã được phát hiện tại một công trình xây dựng hồi đầu tuần trước.

Đội rà phá bom mìn đã mất khoảng 1 giờ đồng hồ để vô hiệu hóa quả bom. Sau đó, quả bom gỉ sét sẽ được đưa tới địa điểm khác để tiêu hủy.

Hơn 70 năm sau chiến tranh, người dân Đức thỉnh thoảng vẫn phát hiện những quả bom cỡ lớn còn sót lại từ Thế chiến.


Năm 2017, khoảng 60.000 người dân thành phố Frankfurt đã sơ tán để lực lượng chức năng tháo gỡ quả bom nặng 1,8 tấn.

Tháng 4 vừa qua, hàng nghìn người cũng phải rời khỏi khu vực quanh ga tàu trung tâm Berlin sau khi cơ quan chức năng nhận được thông tin phát hiện bom sót lại từ chiến tranh tại một công trường xây dựng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đức sơ tán 18.500 người để xử lý bom từ Thế chiến II

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.