Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủy phi cơ lớn nhất thế giới hoàn tất chuyến thử nghiệm đầu tiên

Theo Vietnamplus| 02/10/2018 18:22

Hãng Tân Hoa xã dẫn nguồn tin Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (CAIGA) cho biết, thủy phi cơ cỡ lớn do nước này tự phát triển AG600 ngày 1-10 đã hoàn thành chuyến thử nghiệm đầu tiên trên mặt nước với tốc độ cao.


Chuyến thử nghiệm trên mặt nước này được tiến hành với vận tốc 145 km/h tại thành phố Kinh Môn của tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc.

CAIGA, có trụ sở tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc cho biết, AG600 còn có tên gọi khác là Côn Long, đã ở trong tình trạng ổn định và hoạt động bình thường trong quá trình thử nghiệm.

Chiếc thủy phi cơ lớn nhất thế giới AG600. (Nguồn: popsci.com)


Với thiết kế là thủy phi cơ lớn nhất thế giới, AG600 được vận hành bằng bốn động cơ tuabin cánh quạt do Trung Quốc tự chế tạo và sử dụng trong 12 giờ đồng hồ.

Thủy phi cơ này chủ yếu được sử dụng cho công tác cứu hộ trên biển, chữa cháy rừng và giám sát biển.

AG600 đã trải qua một loạt thử nghiệm kể từ khi thực hiện chuyến bay đầu tiên hồi tháng 12-2017. Thiết bị này đã thành công trong 8 chuyến thử nghiệm trên nước với tốc độ 80 km/h và 120km/h.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủy phi cơ lớn nhất thế giới hoàn tất chuyến thử nghiệm đầu tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.