Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triều Tiên chỉ trích Mỹ cố tình gây sức ép

Minh Hiếu| 27/11/2018 06:50

(HNM) - Trong bài xã luận đăng trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, nước này đã chỉ trích Mỹ cố tình gây sức ép về quyền con người để buộc Bình Nhưỡng có sự nhượng bộ trong tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa.

(Nguồn: Global Research)


Bên cạnh đó, tờ Rodong Sinmun nhấn mạnh, dù giải quyết được vấn đề hạt nhân - vốn được Mỹ coi là một trở ngại trong quan hệ song phương - thì Washington vẫn sẽ tiếp tục gây sức ép với Bình Nhưỡng thông qua những vấn đề khác. Triều Tiên yêu cầu Mỹ chấm dứt những hành động trên và có cách hành xử phù hợp. Trước đó, truyền thông nước này cũng lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc khi Seoul thông qua một nghị quyết mới về nhân quyền của Liên hợp quốc chống lại Bình Nhưỡng...

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington vẫn sẽ kiên nhẫn với Triều Tiên chừng nào Bình Nhưỡng không tái diễn các vụ thử tên lửa và hạt nhân, đồng thời khẳng định duy trì các biện pháp trừng phạt kinh tế để buộc quốc gia Đông Bắc Á này tích cực hơn trong đàm phán.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triều Tiên chỉ trích Mỹ cố tình gây sức ép

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.