Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bão mạnh nhất 30 năm đổ bộ Sydney, đường phố ngập trong biển nước

Bình Minh| 28/11/2018 13:59

(HNMO) - Sáng 28-11, cơn bão mạnh đổ bộ thành phố Sydney (Australia) đã khiến 2 người thiệt mạng, 2 người bị thương và gây úng ngập trên diện rộng. 

Cơn bão mạnh đổ bộ thành phố Sydney (Australia) sáng 28-11 đã gây mưa to trên diện rộng.

Tại nhiều khu vực, lượng mưa đo được hơn 110 mm, gây ngập úng.

Xe cộ di chuyển khó khăn do nước dâng cao.

Các công nhân môi trường xử lý các điểm úng ngập nặng.

Ga tàu điện ngầm Lewisham ngập trong nước.

Một nhà dân ngổn ngang sau bão.

Theo các chuyên gia khí tượng Australia, lượng mưa đo được trong 2 giờ đồng hồ sáng nay tương đương với lượng mưa trung bình 1 tháng.

Theo truyền thông địa phương, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 2 người bị thương sau khi cơn bão mạnh nhất 30 năm đổ bộ.

Sức gió trong bão lên tới 90 km/h đã quật đổ nhiều cây xanh trong thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão mạnh nhất 30 năm đổ bộ Sydney, đường phố ngập trong biển nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.