Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga sẽ điều thêm "rồng lửa" S-400 tới Crimea

Hồng Anh| 28/11/2018 14:58

(HNMO) - Ngày 28-11, hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga sẽ sớm điều động thêm hệ thống tên lửa đất đối không S-400 tới bán đảo Crimea.

Hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga. Ảnh: RT


Các hệ thống S-400 mới này sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối năm nay. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tuyên bố thiết quân luật 30 ngày kể từ 28-11 tại các khu vực biên giới sau khi Nga nổ súng và bắt giữ ba tàu hải quân của nước này.

Hôm 25-11 vừa qua, các tàu tuần tra của cảnh sát biển Nga đã cố gắng chặn ba tàu chiến Ukraine tiến vào biển Azov qua eo biển Kerch.

Phía Nga cho rằng, ba tàu của Ukraine đã vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, tiến hành các hành động nguy hiểm và không tuân theo những hướng dẫn hợp pháp từ phía Nga.

Trong khi đó, Ukraine phủ nhận các tàu của họ vi phạm lãnh hải Nga và có hành động khiêu khích quân sự như cáo buộc của Moscow.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga sẽ điều thêm "rồng lửa" S-400 tới Crimea

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.