Theo dõi Báo Hànộimới trên

33 người thiệt mạng trong vụ sập nhà ở Nga

Tiến Đạt| 03/01/2019 09:31

(HNMO) – Giới chức lực lượng khẩn cấp Nga cho biết, sau hai đêm nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sập nhà, nhiều thi thể đã được đưa ra khỏi đống đổ nát và số người thiệt mạng đã tăng lên 33 người.

Hiện trường vụ sập nhà ở Nga đêm 31-12. Ảnh: AP


Theo hai hãng thông tấn TASS RIA- Novosti của Nga, đêm 2-2, thêm 5 thi thể nữa đã được đưa ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà sập tại thành phố Magnitogorsk, cách phía Đông thành phố Moscow 1.700 km.

Trong số 33 người thiệt mạng có 6 trẻ em. Một bé trai 11 tháng tuổi may mắn được giải thoát ra ngoài hôm 2-2 sau 36 giờ mắc kẹt trong tòa nhà sập dưới tiết trời âm độ. Hiện tình trạng em bé đã ổn định sau khi được đưa về bệnh viện Moscow điều trị. Bộ trưởng Y tế Nga Veronika Skvortsova cho biết, đứa bé bị thương ở đầu, tuy nhiên, vết thương không ảnh hưởng tới não.

Giới chức Nga cho biết, hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 8 người mất tích trong tòa nhà. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt dưới -20oC như thế này, hy vọng những người mất tích còn sống là rất mong manh.


Ngày 31-12-2018, thảm kịch xảy ra sau một vụ nổ mà giới chức địa phương cho biết có thể do rò rỉ khí gas.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
33 người thiệt mạng trong vụ sập nhà ở Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.