Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lion Air ngừng tìm kiếm hộp đen thứ 2 của máy bay JT610

Hồng Anh| 03/01/2019 14:15

(HNMO) - Ngày 3-1, hãng hàng không Lion Air tuyên bố đã ngừng tìm kiếm chiếc hộp đen thứ 2 của chiếc máy bay mang số hiệu JT610 rơi xuống biển Java ngày 29-10 vừa qua.

Chiến dịch tìm kiếm hộp đen thứ 2 của máy bay JT610 không đạt kết quả.


Theo phát ngôn viên hãng hàng không Lion Air Danang Mandala, chiến dịch tìm kiếm đã kết thúc vào lúc 23h59’ ngày 29-12-2018 (giờ địa phương).

Chiếc máy bay Boeing 737 MAX đã biến mất khỏi màn hình radar chỉ 13 phút sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta. Vụ rơi máy bay đã khiến 189 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, đến nay, mới có 125 thi thể được nhận dạng. Hàng chục gia đình có người thân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay JT-610 đã biểu tình tại thủ đô Jakarta, yêu cầu các nhà chức trách tiếp tục tìm kiếm 64 thi thể còn lại và chi trả tiền bồi thường.

Khoảng 30 gia đình nạn nhân cũng đã nộp đơn kiện tập đoàn sản xuất máy bay Boeing, cho rằng lỗi thiết kế của mẫu máy bay 737 Max chính là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

Trong tháng 12-2018, theo yêu cầu từ gia đình các nạn nhân, Lion Air đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hộp đen thứ 2 và các nạn nhân bị mất tích trong vụ tai nạn.

Hãng hàng không này cho biết đã chi khoảng 2,6 triệu USD để thuê một công ty của Hà Lan trong chiến dịch tìm kiếm này, nhưng công tác tìm kiếm không mang lại nhiều kết quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lion Air ngừng tìm kiếm hộp đen thứ 2 của máy bay JT610

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.