Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2019

Hồng Anh| 09/01/2019 08:23

(HNMO) - Theo báo cáo “Triển vọng kinh tế toàn cầu” do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 8-1, tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2019 sẽ chậm lại.

Cụ thể, WB dự báo, trong năm 2019, kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 2,9%, thay vì mức 3% được đưa ra trong các dự đoán trước đó.


Ảnh minh họa.


Theo WB, trong năm 2019, kinh tế toàn cầu sẽ chịu tác động từ nhiều yếu tố, như căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn, tình trạng bất ổn của thị trường tài chính và thách thức về tiền tệ tại các thị trường mới nổi.

WB cũng lo ngại rằng, các nền kinh tế chủ chốt của thế giới đều sẽ tăng trưởng chậm hơn trong năm 2019. “Một số đầu tàu của nền kinh tế toàn cầu như Mỹ, khu vực các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu và Trung Quốc đều sẽ mất đà tăng trưởng”, ông Ayhan Kose, chuyên gia kinh tế của WB nhận định.

Trong báo cáo, WB dự báo, sau khi ghi nhận mức tăng trưởng khả quan 2,9% trong năm 2018, kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng khoảng 2,5% trong năm 2019 và đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng sẽ giảm xuống mức 1,7%.

Đà tăng trưởng tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng sẽ giảm sút trong 2 năm tới, với tốc độ tăng trưởng khoảng 6,2% trong năm 2019 và 2020, giảm từ mức 6,5% trong năm 2018.

Mặc dù dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm lại nhưng WB nhận định, ít có nguy cơ xảy ra suy thoái kinh tế trong năm 2019. WB cũng cho rằng, nếu các nền kinh tế lớn giải quyết được bất đồng về thương mại và các thị trường tài chính ổn định, triển vọng kinh tế thế giới trong năm 2019 có thể sẽ được cải thiện đáng kể.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.