Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc và Mỹ kết thúc đàm phán thương mại cấp cao

Theo (VIETNAM+)| 09/01/2019 20:37

Ngày 9-1, Trung Quốc và Mỹ đã kết thúc cuộc đàm phán thương mại cấp thứ trưởng tại thủ đô Bắc Kinh, trong bối cảnh gia tăng lo ngại rằng cuộc chiến thuế quan sẽ kéo nền kinh tế toàn cầu đi xuống.

Quốc kỳ Trung Quốc (trái) và quốc kỳ Mỹ (phải) tại một hội nghị. (Nguồn: Reuters/TTXVN)


Cuộc đàm phán ban đầu được lên kế hoạch diễn ra trong hai ngày đến ngày 8-1, nhưng sau đó được kéo dài thêm một ngày. Điều này cho thấy Washington và Bắc Kinh đã tham gia vào cuộc đàm phán cứng rắn về các vấn đề gây tranh cãi như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Đây là cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên về tranh cãi thương mại giữa hai chính phủ của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ tại Hội nghị Thượng đỉnh vào ngày 1-12-2018 tại Buenos Aires của Argentina.

Tại cuộc gặp đó, hai nhà lãnh đạo đã đạt thỏa thuận, theo đó Mỹ và Trung Quốc tạm ngừng đòn đáp trả thuế quan đối với các mặt hàng xuất khẩu của nhau và tìm cách hoàn tất đàm phán về vấn đề công nghệ và các quyền sở hữu trí tuệ trong vòng 90 ngày.

Chính quyền Mỹ đe dọa tăng mức thuế từ 10% lên 25% trong trường hợp hai bên không đạt được thỏa thuận khi hết thời hạn nói trên.

Cuộc đàm phán thương mại mới nhất này được theo dõi chặt chẽ trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang đã bắt đầu phủ bóng đen lên triển vọng kinh tế toàn cầu, làm chao đảo thị trường tài chính trên toàn thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc và Mỹ kết thúc đàm phán thương mại cấp cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.