Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc: Kim ngạch xuất khẩu năm 2018 tăng mạnh nhất 7 năm

Bình Minh| 14/01/2019 10:16

(HNMO) – Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng 9,9%, đạt mức tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 7 năm trở lại đây.

Ảnh minh họa.


Tăng trưởng xuất khẩu trong năm ngoái tăng 15,8%. Thặng dư thương mại đạt 351,76 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ năm 2013.

Cũng theo số liệu vừa được công bố, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã tăng vượt mức 323 tỷ USD, mức cao kỷ lục kể từ năm 2006. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Trung Quốc sang Mỹ tăng 11,3%, trong khi kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Mỹ sang Trung Quốc chỉ tăng 0,7%.

Lĩnh vực xuất khẩu của Trung Quốc đã khởi đầu năm 2018 với đà tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong nửa cuối năm, bất đồng thương mại với Mỹ và nhu cầu toàn cầu suy giảm đã gây sức ép đối với ngành xuất khẩu nói riêng và cả nền kinh tế nói chung.

Trong tuần trước, Reuters dẫn một nguồn tin thân cận cho hay, nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế xuống còn 6-6,5% trong năm 2019, mức thấp nhất 28 năm, sau khi đạt tốc độ tăng trưởng 6,6% trong năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: Kim ngạch xuất khẩu năm 2018 tăng mạnh nhất 7 năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.