Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ukraine và Israel ký thỏa thuận thương mại tự do sau 5 năm đàm phán

Theo (TTXVN/VIETNAM+)| 22/01/2019 12:43

Ngày 21-1, Ukraine và Israel đã ký Thỏa thuận thương mại tự do (FTA) sau hơn 5 năm đàm phán.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn:timesofisrael.com)


Trong một tuyên bố, Văn phòng báo chí của Tổng thống Ukraine cho biết thỏa thuận này đã được ký tại Jerusalem dưới sự chứng kiến của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Văn bản của thỏa thuận chưa được công bố, song các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin thỏa thuận này quy định Ukraine và Israel sẽ bãi bỏ ngay việc đánh thuế đối với 70-80% lượng hàng công nghiệp nhập khẩu tương ứng của mỗi nước và giảm 6,8-9,2% thuế nhập khẩu nông nghiệp.

Trong vòng 3 năm, mức thuế đối với hàng may mặc, đồ đạc và đồ thủy tinh của Ukraine xuất khẩu sang Israel cũng sẽ được bãi bỏ một phần.

Kim ngạch thương mại giữa Ukraine và Israel hồi năm ngoái đạt 761,4 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Ukraine lên tới 580 triệu USD.

Hai nước đã bắt đầu tiến hành đàm phán FTA hồi năm 2013.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ukraine và Israel ký thỏa thuận thương mại tự do sau 5 năm đàm phán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.