Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ - Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại

Thanh Huyền| 01/02/2019 06:52

(HNM) - Trong hai ngày 30 và 31-1 tại thủ đô Washington (Mỹ), các quan chức thương mại hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã trở lại bàn đàm phán để thảo luận về phương hướng hợp tác và tháo gỡ bất đồng, nhằm chấm dứt leo thang căng thẳng trong tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.


Trưởng đoàn đàm phán Mỹ là Đại diện Thương mại Robert Lighthizer, trong khi đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu. Đây là cuộc gặp đầu tiên kể từ tháng 12-2018 của quan chức cấp cao hai nước nhằm thảo luận về vấn đề thương mại, trong bối cảnh 90 ngày “đình chiến” được lãnh đạo hai bên nhất trí sắp kết thúc vào đầu tháng 3 tới.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, một trong những quan chức Mỹ tham dự đàm phán cho biết, trong thời gian qua, hai nước vẫn đang thảo luận về hàng loạt vấn đề gai góc như tiếp cận thị trường, chuyển giao công nghệ... Thông tin chi tiết về cuộc đàm phán chưa được hé lộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ - Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.