Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kinh tế Italia rơi vào tình trạng suy thoái kỹ thuật

Quỳnh Phương| 02/02/2019 06:11

(HNM) - Ngày 1-2, theo Reuters, mức tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý cuối cùng năm trước đã sụt giảm 0,2% và đây là quý sụt giảm thứ hai liên tiếp trong năm 2018.

Trước đó, trong quý III-2018, kinh tế Italia cũng sụt giảm 0,1%. Theo giới phân tích, nếu một nền kinh tế có 2 quý sụt giảm liên tiếp thì được coi là rơi vào tình trạng suy thoái kỹ thuật.

Chính phủ đương nhiệm của Italia nhanh chóng đổ lỗi cho chính phủ tiền nhiệm về sự sụt giảm tăng trưởng kinh tế trên. Phó Thủ tướng Luigi Di Maio cho rằng, số liệu kinh tế mới nhất là bằng chứng cho thấy sự thất bại của các tầng lớp chính trị mà cử tri nước này đã quay lưng lại trong cuộc tổng tuyển cử hồi năm 2018.

Trong khi đó, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte khẳng định, các biện pháp của chính phủ hiện nay sẽ bảo đảm rằng nền kinh tế Italia sẽ có sự phục hồi vững chắc kể từ quý II-2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kinh tế Italia rơi vào tình trạng suy thoái kỹ thuật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.