Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 1 cao nhất trong 7 tháng qua

Theo Vietnamplus| 02/02/2019 08:05

Ngày 1-2, Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp tại nước này trong tháng 1 đã tăng ở mức cao nhất trong hơn nửa năm qua, phần nào do chính phủ nước này đóng cửa một phần trong một thời gian dài kỷ lục.


Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ trong tháng 1 đã tăng lên 4%, mức cao nhất trong 7 tháng qua do Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần 5 tuần qua, khiến 800.000 nhân viên chính phủ nghỉ việc trong thời gian này và buộc khoảng 500.000 người phải làm công việc bán thời gian, nâng tổng số lực lượng này lên 5,1 triệu người, mức cao nhất trong 16 tháng qua.

Người dân tham gia tuần hành phản đối tình trạng chính phủ đóng cửa một phần tại Chicago, Mỹ, ngày 18-1-2019. (Ảnh: THX/TTXVN)


Tuy nhiên, trong tháng 1, thêm 304.000 việc làm đã được tạo ra trên thị trường lao động Mỹ, mức cao nhất trong gần một năm qua và tăng gấp đôi so với dự đoán của các nhà kinh tế.

Trong đó, số việc làm trong ngành giải trí và dịch vụ tăng khoảng 74.000 việc làm, với các nhà hàng và quán bar cung cấp thêm 32.000 việc làm, trong khi ngành xây dựng thêm 52.000 việc làm và các trung tâm chăm sóc y tế bổ sung thêm 41.000 việc làm mới.

Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ mạnh mẽ vẫn là nguồn tăng trưởng cơ bản cho dù nền kinh tế Mỹ dự báo sẽ suy giảm trong năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 1 cao nhất trong 7 tháng qua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.