Theo dõi Báo Hànộimới trên

Iran muốn thiết lập quan hệ chặt chẽ với các nước vùng Vịnh

Nguyễn Thúc| 18/02/2019 07:13

(HNM) - Ngày 17-2, The Straits Times dẫn tuyên bố cùng ngày của Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, Tehran muốn thiết lập quan hệ chặt chẽ với tất cả các quốc gia ở Trung Đông.

Trong phát biểu công khai ở TP Bandar-e Gonaveh và phát trực tiếp trên truyền hình nhà nước, người đứng đầu chính quyền Iran nhấn mạnh việc hợp tác nói trên là để bảo đảm an ninh ở Trung Đông; đồng thời cáo buộc những kẻ thù của Tehran đang muốn gây chia rẽ người Iran và khẳng định quốc gia Trung Đông này sẽ không chịu khuất phục trước sức ép từ Mỹ và Israel.

Tehran hiện cũng để ngỏ khả năng có thể có hành động quân sự tại vùng Vịnh để chặn các nước khác xuất khẩu dầu mỏ nhằm trả đũa các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống hoạt động buôn bán dầu thô của nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Iran muốn thiết lập quan hệ chặt chẽ với các nước vùng Vịnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.