Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ: Hơn 1.300 chuyến bay bị hủy bỏ do bão tuyết

Hồng Anh| 21/02/2019 08:28

(HNMO) - Ngày 20-2, các hãng hàng không Mỹ đã hủy bỏ hơn 1.300 chuyến bay do bão tuyết và mưa lớn tại nhiều khu vực.

Bão tuyết khiến hơn 1.300 chuyến bay bị hủy bỏ.


Trong đó, hãng hàng không American Airlines tuyên bố hủy bỏ khoảng 700 chuyến bay. Đại diện các hãng hàng không American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, JetBlue Airways và Spirit Airlines cho biết sẽ không tính phí thay đổi ngày bay đối với các khách hành đi và đến từ các sân bay nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi bão tuyết muốn thay đổi lịch trình.

Theo dự báo của cơ quan thời tiết Liên bang Mỹ, tại Washington D.C, tuyết có thể rơi dày khoảng 15 cm, gây cản trở giao thông. Hơn 800 chuyến bay dự kiến đi và đến 3 sân bay lớn nhất ở khu vực này đều đã bị hủy bỏ.

Còn tại New York, các hãng hàng không đã hủy bỏ hơn 500 chuyến bay đi và đến 3 sân bay lớn nhất của thành phố.

Cuối tháng 1 vừa qua, khu vực Bờ Đông nước Mỹ hứng chịu đợt bão tuyết khắc nghiệt, khiến 11 bang phải ban bố tình trạng khẩn cấp, hơn 20 triệu người bị ảnh hưởng và hàng nghìn chuyến bay bị hủy bỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Hơn 1.300 chuyến bay bị hủy bỏ do bão tuyết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.