Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng chậm hơn so với năm 2018

Nguyễn Thúc| 22/02/2019 07:06

(HNM) - Giới chức Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đánh giá về cơ bản, nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sự ổn định.

Trụ sở của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: CNBC).


Tuy nhiên, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2019 sẽ sụt giảm phần nào so với mức tăng trưởng rõ rệt trong năm 2018. Ngân hàng này cũng chưa thể chắc chắn về các bước đi tiếp theo trong bối cảnh rủi ro thương mại toàn cầu đang gia tăng.

Theo FED, kinh tế toàn cầu tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng chậm hơn và tâm lý tiêu dùng và kinh doanh đã xấu đi. Bên cạnh đó, các hệ quả từ tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit), những căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các đối tác lớn trên thế giới, cũng như việc Chính phủ Liên bang Mỹ đóng cửa một phần cũng được xem là những yếu tố khiến triển vọng kinh tế mất đi sự chắc chắn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng chậm hơn so với năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.