Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2019

Bình Minh| 05/03/2019 08:34

(HNMO) - Theo báo cáo được công bố tại kỳ họp thường niên của Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân toàn quốc Trung Quốc sáng 5-3, chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong khoảng 6-6,5% trong năm 2019.

Công nhân tại nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử của Trung Quốc. Ảnh: ABC.


Trong năm 2018, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng trưởng 6,6% so với năm 2017. Đây là tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong vòng gần 3 thập kỷ qua.

Cũng trong báo cáo, Bắc Kinh đặt mục tiêu giữ tỷ lệ lạm phát ở mức khoảng 3% trong năm nay, tương đương với mục tiêu của năm ngoái. Trong năm 2018, chỉ số giá tiêu dùng của nước này tăng khoảng 2,1% so với năm 2017.

Năm 2019, Trung Quốc lên kế hoạch tạo việc làm mới cho khoảng 11 triệu lao động, hạ tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị xuống mức 5,5%.

Chi tiêu quốc phòng trong năm nay sẽ tăng khoảng 7,5%, thấp hơn mức 8,1% trong năm 2018.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.