Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huawei chính thức khởi kiện Chính phủ Mỹ

Theo Phạm Huân/VOV-Washington| 07/03/2019 11:53

Đơn kiện của Tập đoàn Huawei thách thức tính hợp hiến của một số điều khoản thuộc Đạo luật cấp thẩm quyền quốc phòng quốc gia của Mỹ.


Tập đoàn Viễn thông Trung Quốc Huawei ngày 6-3 đã chính thức khởi kiện Chính phủ Mỹ liên quan tới Đạo luật cấp thẩm quyền quốc phòng quốc gia của nước này.

Tập đoàn Huawei đệ đơn kiện Chính phủ Mỹ lên 1 tòa án ở Texas ngày 6-3. Đơn kiện của Tập đoàn Huawei thách thức tính hợp hiến của một số điều khoản thuộc Đạo luật cấp thẩm quyền quốc phòng quốc gia của Mỹ được Tổng thống Donald Trump ký năm 2018.

Theo Huawei, đạo luật này giới hạn các cơ quan liên bang giao thương với tập đoàn này cũng như 1 tập đoàn viễn thông khác của Trung Quốc là ZTE. Đạo luật này cũng cấm việc mua thiết bị sử dụng công cụ của các công ty Trung Quốc.

Tập đoàn Huawei cáo buộc rằng đạo luật đã vi phạm việc phân chia quyền lực giữa Quốc hội và các nhánh của Chính phủ Mỹ. Nhà Trắng đã chuyển vụ kiện tới bộ Tư pháp Mỹ và cơ quan này hiện chưa có bình luận nào về vụ việc.

Ngày 4-3, Giám đốc tài chính của Huawei, Mạnh Vãn Chu cũng khởi kiện Chính phủ Canada do đã bắt giữ bà này. Bà Mạnh Vãn Chu đang bị quản thúc tại gia ở Canada và Mỹ muốn bà Mạnh được dẫn độ sang Mỹ để xét xử về các cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huawei chính thức khởi kiện Chính phủ Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.