Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chứng khoán châu Á lao dốc do bất ổn Brexit

Hồng Anh| 13/03/2019 08:52

(HNMO) - Trong phiên giao dịch sáng 13-3, thị trường chứng khoán châu Á ngập trong sắc đỏ giảm điểm sau khi Hạ viện Anh bác bỏ thỏa thuận Brexit sửa đổi lần hai.

Nhà đầu tư trên sàn chứng khoán Trung Quốc (ảnh minh họa).


Lúc 9h (giờ Việt Nam), hàng loạt chỉ số chứng khoán chủ chốt của khu vực đều lao dốc. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản “bốc hơi” 0,77%; chỉ số Shanghai Composite của sàn Thượng Hải (Trung Quốc) trượt dốc 0,59%; chỉ số HSI của sàn Hong Kong (Trung Quốc) giảm nhẹ 0,25% và Kospi của sàn chứng khoán Hàn Quốc để mất 0,98% giá trị so với thời điểm chốt phiên giao dịch trước.

Cũng trong phiên giao dịch sáng nay trên thị trường châu Á, đồng bảng Anh đã giảm giá nhẹ, từ mức 1,32 USD đổi 1 bảng Anh xuống còn 1,3 USD.

Đêm 12-3 (theo giờ Việt Nam), Hạ viện Anh đã bác bỏ thỏa thuận Brexit sửa đổi lần hai với 242 phiếu thuận và 391 phiếu chống.

Dự kiến, trong ngày hôm nay, Quốc hội Anh sẽ tiếp tục bỏ phiếu về việc Anh có nên rời Liên minh châu Âu (EU) mà không có thỏa thuận nào hay không. Nếu Hạ viện bác bỏ kế hoạch Anh rời EU không thỏa thuận, Quốc hội sẽ tiến hành thêm một vòng bỏ phiếu vào ngày 14-3 về việc có nên lùi thời hạn Brexit (29-3) hay không.

“Nhiều khả năng Quốc hội sẽ bác bỏ kế hoạch Brexit không thỏa thuận và việc lùi thời hạn 29-3 có thể là lựa chọn khả dĩ nhất vào thời điểm này. Vì thế, hiện tại, đồng bảng Anh đang tiếp tục diễn biến tương đối ổn định và sẽ chỉ biến động mạnh nếu Anh quyết định lùi thời hạn Brexit”, chuyên gia phân tích tài chính Takuya Kanda tại Viện Nghiên cứu Gaitame nhận định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chứng khoán châu Á lao dốc do bất ổn Brexit

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.