Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga kêu gọi Mỹ hợp tác hàn gắn rạn nứt trong quan hệ song phương

TTXVN| 21/04/2019 06:47

Ngày 20-4, Đại sứ quán Nga tại Mỹ đã công bố một báo cáo dài 120 trang, trong đó phân tích những cáo buộc của Washington cho rằng Mátxcơva can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Bản báo cáo của Đại sứ quán cho thấy những cáo buộc của Mỹ đều là vô căn cứ.

Đại sứ quán Nga tại Washington DC., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN


Chính phủ Nga cũng cho rằng, báo cáo của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller không thể chỉ ra bằng chứng hợp lý về bất cứ sự can thiệp nào của Mátxcơva đối với cuộc bầu cử trên.

Người phát ngôn của Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov đã lấy làm tiếc khi bản báo cáo trên có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển mối quan hệ song phương Mỹ - Nga. Đại sứ quán Nga tại Mỹ đã kêu gọi Washington nỗ lực hợp tác nhằm hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ song phương trong những năm qua.

Động thái trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr chuyển tới Quốc hội bản báo cáo điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga kêu gọi Mỹ hợp tác hàn gắn rạn nứt trong quan hệ song phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.