Theo dõi Báo Hànộimới trên

Làn sóng biểu tình tiếp tục diễn ra tại Pháp

Quỳnh Chi| 29/04/2019 07:36

(HNM) - Bất chấp những nhượng bộ mà Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra, trong 2 ngày cuối tuần, các cuộc biểu tình của lực lượng


Tại Paris, hàng nghìn người đã tham gia 2 cuộc biểu tình ôn hòa. Trong khi ở Strasbourg, cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để ngăn chặn đám đông tiến về tòa nhà Nghị viện châu Âu đặt ở đây, đồng thời phong tỏa toàn bộ khu vực này. Đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và một số người biểu tình quá khích. Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 23.000 người đã xuống đường tham gia các cuộc biểu tình trên cả nước, trong đó có hơn 2.600 người ở Paris và 2.000 người ở Strasbourg.

Trước đó, Tổng thống E.Macron đã tổ chức một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, trong đó ông nêu 4 phương hướng hành động của chính quyền nhằm giải quyết bất ổn xã hội. Tuy nhiên, những nhượng bộ này được cho là chưa thỏa mãn được phe biểu tình. Họ yêu cầu một sự thay đổi chính sách cơ bản có lợi hơn cho nhóm người có thu nhập thấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làn sóng biểu tình tiếp tục diễn ra tại Pháp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.