Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tây Ban Nha công bố kết quả sơ bộ tổng tuyển cử trước thời hạn

Bạch Nhật| 30/04/2019 07:05

(HNM) - Đảng Công nhân xã hội Tây Ban Nha (PSOE) của Thủ tướng đương nhiệm Pedro Sanchez đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử trước thời hạn diễn ra ngày 28-4 tại nước này, song không giành đủ đa số phiếu để thành lập chính phủ.

Theo số liệu do Bộ Nội vụ Tây Ban Nha công bố, với 99,9% số phiếu được kiểm, đảng PSOE giành được 123/350 ghế trong Hạ viện. Con số này tăng 37 ghế so với kết quả tổng tuyển cử năm 2016, song chưa đủ mức đa số để tự thành lập chính phủ.

Đối tác thuộc liên minh cầm quyền trước đây là đảng cực tả Unidas Podemos giành được 42 ghế. Hai đảng trung hữu là đảng Nhân dân (PP) và đảng Ciudadanos lần lượt giành được 66 và 57 ghế, trong khi đảng cực hữu Vox đã lần đầu bước vào Hạ viện với 24 ghế.

Tại trụ sở PSOE ở thủ đô Madrid, Thủ tướng P.Sanchez đã tuyên bố chiến thắng của đảng PSOE, đồng thời cho biết sẽ sớm đàm phán với các chính đảng khác nhằm thành lập một liên minh cầm quyền với quan điểm “ủng hộ châu Âu”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Ban Nha công bố kết quả sơ bộ tổng tuyển cử trước thời hạn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.