Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sri Lanka nới lỏng các biện pháp an ninh sau chuỗi đánh bom

Nam Anh| 01/05/2019 07:20

(HNM) - Ngày 30-4, Reuters dẫn nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sri Lanka cho biết, Chính phủ nước này đã bãi bỏ lệnh cấm đang áp đặt đối với các nền tảng truyền thông xã hội...


Cùng ngày, nhà thờ Thiên Chúa giáo Sri Lanka cho biết Lễ Tiệc Thánh (Mass) ngày chủ nhật hằng tuần sẽ được nối lại từ ngày 5-5. Trước đó, ngày 28-4, Chính phủ Sri Lanka đã gỡ bỏ lệnh giới nghiêm sau loạt vụ đánh bom. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn tiến hành lục soát và kiểm tra ngẫu nhiên tại thủ đô Colombo.

Mặc dù bắt đầu nới lỏng các biện pháp an ninh, giới chức Sri Lanka cho biết các lực lượng an ninh của nước này vẫn sẽ duy trì tình trạng cảnh giác cao độ, đặc biệt khi báo cáo tình báo tiết lộ rằng một số phần tử Hồi giáo cực đoan đang lập kế hoạch thực hiện các vụ tấn công mới trước khi bắt đầu tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Bên cạnh đó, quân đội và cảnh sát nước này vẫn đang truy tìm những nghi phạm liên quan tới loạt vụ đánh bom vừa qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sri Lanka nới lỏng các biện pháp an ninh sau chuỗi đánh bom

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.