Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần

Thương Nguyệt| 04/05/2019 10:07

(HNMO) - Khách du lịch Hàn Quốc tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm, tai nạn sập cần cẩu ở Mỹ, nhà sáng lập WikiLeaks rời tòa án... là những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần qua. 

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange rời tòa án Southwark Crown ở thành phố London (Anh) sau khi bị kết tội ngày 1-5. Sau khi Chính phủ Ecuador hủy quyền tị nạn, cảnh sát Anh hồi đầu tháng 4 đã tiến hành bắt giữ ông Julian với cáo buộc không nộp tiền bảo lãnh và không trình diện trước tòa về vụ quấy rối tình dục năm 2012. Ảnh: Reuters

Cảnh hoang tàn tại một ngôi làng ở phía Bắc thành phố Pemba (Mozambique) sau khi bị ảnh hưởng của bão Kenneth. Theo báo cáo ngày 1-5 của Liên hợp quốc, cơn bão khiến 41 người ở quốc gia vùng Đông Phi thiệt mạng, phá hủy gần 40.000 ngôi nhà và làm bùng phát dịch tả. Ảnh: Reuters

Lực lượng cảnh sát Đức đụng độ với người biểu tình đúng ngày Quốc tế Lao động. Khoảng 20.000 người ủng hộ cánh tả và người lao động đã đổ ra đường phố Berlin biểu tình đòi quyền lợi. Chính quyền đã phải huy động gần 6.000 cảnh sát để bảo đảm an ninh trật tự. Ảnh: Reuters

Hiện trường vụ sập cần cẩu tại thành phố Seattle, bang Washington (Mỹ) ngày 27-4. Vụ tai nạn bất ngờ khiến 4 người thiệt mạng, 4 người khác bị thương và 6 ô tô bị đè bẹp. Ảnh: Reuters

Khách du lịch Hàn Quốc tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm phân cách Hàn Quốc và Triều Tiên. Còn được biết đến với tên gọi Làng đình chiến, đây là nơi diễn ra nhiều cuộc đàm phán giữa lãnh đạo của hai miền Triều Tiên, nổi bật trong đó là cuộc gặp quan trọng giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 26-5-2018. Ảnh: Reuters

Hơn 40.000 vận động viên tham dự London Marathon 2019 - một trong những giải chạy việt dã lớn nhất thế giới diễn ra hằng năm tại thủ đô London (Anh). Ngoài tính chất của một hoạt động thể thao, giải còn gây tiếng vang lớn với mục đích quyên góp gây quỹ từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Reuters

Lực lượng an ninh canh gác nghiêm ngặt khu vực bên ngoài đền Thánh Anthony ở thủ đô Colombo (Sri Lanka) sau vụ đánh bom liên hoàn khiến 275 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương. Cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ hơn 150 nghi phạm, tiến hành truy nã 140 phần tử Hồi giáo liên quan đến phiến quân IS. Ảnh: Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.