Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phái đoàn Trung Quốc sẽ tới Mỹ để đàm phán thương mại

Hồng Anh| 06/05/2019 15:13

(HNMO) - Phái đoàn của Trung Quốc đang chuẩn bị tới Mỹ để bắt đầu vòng đàm phán thương mại mới.

Ảnh minh họa.


Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Geng Shuang, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết: “Phái đoàn của Trung Quốc đang chuẩn bị sang Mỹ để tham dự vòng đàm phán cấp cao mới về kinh tế và thương mại. Trung Quốc hy vọng các cuộc đàm phán thương mại sẽ đạt được bước tiến tích cực. Chúng tôi hy vọng rằng, Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được một thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả hai bên dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau”.

Trước đó, một số hãng thông tấn đưa tin, Trung Quốc đang cân nhắc hủy đàm phán thương mại với Mỹ sau quyết định tăng thuế của Washington.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang có dấu hiệu gia tăng trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và sẽ tiếp tục đánh thuế hàng trăm tỷ USD nhập khẩu từ quốc gia này.

Kể từ tháng 7-2018, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã liên tiếp tăng thuế đối với hàng hóa của nhau. Đến nay, tổng lượng hàng hóa bị tăng thuế của hai bên đã vượt mức 560 tỷ USD.

Sau nhiều vòng đàm phán, đến nay, Washington và Bắc Kinh vẫn chưa thể đi tới một thỏa thuận để giải quyết bất đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phái đoàn Trung Quốc sẽ tới Mỹ để đàm phán thương mại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.