Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo Bahrain và Qatar lần đầu điện đàm

Phương Chi| 08/05/2019 06:51

(HNM) - Ngày 7-5, Thủ tướng Bahrain Sheikh Khalifa bin Salman Al Khalifa đã gọi điện thoại cho Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani nhân ngày đầu của tháng lễ Ramadan.


Truyền thông Qatar đưa tin, hai bên đã trao đổi những lời chúc trong ngày đầu tiên của tháng lễ theo truyền thống giữa các quốc gia Hồi giáo. Tuy nhiên, hãng thông tấn chính thức của Bahrain dẫn lời Bộ trưởng phụ trách các vấn đề nội các nước này cho biết, cuộc điện thoại trên không thể hiện lập trường chính thức của Bahrain và không ảnh hưởng tới cam kết của vương quốc này với Saudi Arabia, Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Ai Cập liên quan tới Qatar.

Trong diễn biến liên quan, ngày 7-5, Saudi Arabia thông báo hoan nghênh công dân Qatar tới nước này hành lễ Umrah, lễ hành hương lớn của người Hồi giáo. Từ năm 2017, Bahrain cùng Saudi Arabia, UAE, Ai Cập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao và thương mại với Qatar vì cho rằng Doha ủng hộ khủng bố mặc dù Qatar bác bỏ cáo buộc này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Bahrain và Qatar lần đầu điện đàm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.