Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc bảo vệ quyền hợp pháp trong vấn đề thương mại

Hoàng Linh| 14/05/2019 07:08

(HNM) - Ngày 13-5, Tân Hoa xã dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, lập trường kiên định của Bắc Kinh là không nhượng bộ trước sức ép từ bên ngoài, trong đó có việc Mỹ tiếp tục đe dọa tăng thuế đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nêu rõ, Bắc Kinh tự tin và có đủ khả năng để bảo vệ các quyền hợp pháp và chính đáng của mình, nhưng không nêu rõ các biện pháp đáp trả khả thi về quyết định tăng thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD mới đây.

Việc Trung Quốc muốn điều chỉnh một số điểm trong dự thảo thỏa thuận thương mại được hai bên dày công xây dựng sau 10 vòng đàm phán đã khiến Mỹ cáo buộc Trung Quốc "quay lưng" với những cam kết. Trong suốt quá trình tranh chấp thương mại kéo dài 8 tháng qua, Mỹ đã tăng thuế đối với lượng hàng hóa có tổng giá trị 250 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh áp thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 110 tỷ USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc bảo vệ quyền hợp pháp trong vấn đề thương mại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.