Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sập mỏ vàng ở Indonesia: 5 người chết, nhiều người bị mắc kẹt

Bình Minh| 14/05/2019 09:54

(HNMO) - Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 15 người vẫn đang bị chôn vùi trong một vụ sập mỏ khai thác vàng ở tỉnh Tây Java, Indonesia ngày 13-5.

Một mỏ khai thác vàng ở Indonesia (ảnh minh họa).


Ông Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên cơ quan xử lý thảm họa quốc gia Indonesia cho biết, các nhân viên cứu hộ đã đưa được 5 thi thể ra khỏi đống đổ nát.

Công tác cứu hộ đang được gấp rút tiến hành để tìm kiếm những người bị mắc kẹt. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và thời tiết bất lợi.

Nguyên nhân gây ra vụ sập mỏ vàng được cho là do mưa lớn kéo dài và nền địa chất thiếu ổn định tại khu vực này.

Indonesia là quốc gia có nhiều mỏ khai thác vàng quy mô nhỏ. Các mỏ này sử dụng phương pháp khai thác truyền thống và thường ở những khu vực vùng sâu, vùng xa.

Một số chủ khai thác mỏ không tuân thủ tiêu chuẩn an toàn lao động, gây ra nhiều vụ sập hầm mỏ gây chết người.

Gần đây nhất, cuối tháng 2 vừa qua, một vụ sập mỏ khai thác vàng trái phép trên đảo Sulawesi đã khiến 9 người thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sập mỏ vàng ở Indonesia: 5 người chết, nhiều người bị mắc kẹt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.