Theo dõi Báo Hànộimới trên

Indonesia: Biểu tình bùng phát, 206 người thương vong

Hồng Anh| 22/05/2019 11:06

(HNMO) - Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh tại thủ đô Jakarta, Indonesia sau khi kết quả bầu cử Tổng thống nước này được công bố.

Cảnh sát dùng hơi cay để giải tán đám đông.


Phát ngôn viên lực lượng cảnh sát quốc gia Indonesia Dedi Prasetyo cho biết, những người ủng hộ ứng viên Prabowo Subianto đã va chạm với cảnh sát, ném đá, đốt phá xe cộ trên đường phố.

Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để khống chế tình trạng bạo loạn. Ít nhất 20 đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Theo kết quả chính thức do Ủy ban Bầu cử Indonesia công bố sáng 21-5, Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo đã tái đắc cử nhiệm kỳ hai, giành được 85 triệu lá phiếu trong tổng số 154 triệu lá phiếu hợp lệ, tương đương với tỷ lệ 55,5% tổng số phiếu bầu.

Cựu tướng lĩnh quân đội Prabowo Subianto, đối thủ của ông Joko Widodo giành được 44,5% tổng số phiếu.

Sau khi kết quả bầu cử được công bố, ông Prabowo Subianto tuyên bố không chấp nhận kết quả này, cho rằng đã xảy ra tình trạng gian lận trong bầu cử, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể nào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Indonesia: Biểu tình bùng phát, 206 người thương vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.