Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấn Độ: Máy bay quân sự chở 13 người mất tích gần biên giới Trung Quốc

Hồng Anh| 03/06/2019 19:09

(HNMO) - Ngày 3-6, một chiếc máy bay quân sự Antonov An-32 của Ấn Độ đã bất ngờ biến mất khỏi màn hình radar ở khu vực phía Tây Bắc nước này.

Máy bay vận tải quân sự An-32.


Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, trên máy bay có 13 người, gồm 8 thành viên phi hành đoàn và 5 hành khách.

Chiếc máy bay đã cất cánh từ khu vực Jorhat, bang Assam lúc 12h25’ (giờ địa phương) và biến mất lúc 13h khi đang trong hành trình tới Mechuka, bang Arunachal Pradesh. Các nhà chức trách Ấn Độ đang nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Từ đầu năm đến nay, tại Ấn Độ đã xảy ra một số vụ tai nạn máy bay quân sự. Trong tháng 3 vừa qua, một chiếc máy bay IAF MiG-21 Bison đã rơi gần khu vực biên giới với Pakistan khi đang trong quá trình diễn tập. Nguyên nhân được cho là do máy bay va phải chim.

Hồi tháng 1, một máy bay chiến đấu Sepecat Jaguar của lực lượng Không quân nước này đã rơi chỉ ít phút sau khi cất cánh từ bang Uttar Pradesh.

Ba ngày sau đó, một chiến đấu cơ Mirage 2000 rơi ở Bangalore khi đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm, khiến 2 phi công tử nạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: Máy bay quân sự chở 13 người mất tích gần biên giới Trung Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.