Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ông Boris Johnson thắng áp đảo trong vòng 2 cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ

Hồng Anh| 19/06/2019 06:19

(HNMO) – Theo kết quả vòng 2 cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ thay thế vị trí của bà Theresa May, cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã tiếp tục giành chiến thắng áp đảo.

Ông Boris Johnson.


Cụ thể, ông Boris Johnson giành được 126 trên tổng số 313 phiếu bầu, vượt xa so với 5 ứng viên còn lại. Đứng ở vị trí thứ hai là Ngoại trưởng đương nhiệm Jeremy Hunt với 46 phiếu.

Các ứng viên Michael Gove, Rory Stewart, Sajid Javid lần lượt nhận được 41, 37 và 33 phiếu. Trong khi đó, ứng viên Dominic Raab chỉ giành được 30 phiếu, không đạt số phiếu tối thiểu (33 phiếu) để tiếp tục bước vào vòng 3 cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ.

Sau khi khép lại vòng 2 cuộc bỏ phiếu, 5 ứng viên Boris Johnson, Jeremy Hunt, Michael Gove, Rory Stewart và Sajid Javid đã bắt đầu cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình. Dự kiến, vòng bỏ phiếu thứ 3 sẽ diễn ra trong ngày hôm nay (19-6) để chọn ra 2 ứng viên bước vào vòng kế tiếp.

Cuộc bỏ phiếu cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 22-6 khi 160.000 thành viên đảng Bảo thủ bỏ phiếu quyết định ai sẽ là tân Thủ tướng Anh. Kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố vào ngày 22-7.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Boris Johnson thắng áp đảo trong vòng 2 cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.