Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghị viện châu Âu bỏ phiếu bầu Chủ tịch EC vào ngày 3-7

Hồng Anh| 02/07/2019 17:16

(HNMO) - Chiều 2-7, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Nghị viện châu Âu cho biết, cơ quan này sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) vào ngày mai (3-7), kể cả trong trường hợp các nhà lãnh đạo EU không thể đi tới thống nhất về các vị trí lãnh đạo sau cuộc họp hôm nay.

Các nhà lãnh đạo EU thảo luận về việc lựa chọn lãnh đạo.

Ngày 1-7,  các nhà lãnh đạo EU đã dành suốt 20 giờ để thảo luận về danh sách ứng cử viên nắm giữ vị trí lãnh đạo Ủy ban châu Âu. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung về danh sách ứng viên cuối cùng.

Những bất đồng về việc lựa chọn nhân sự chủ chốt của khối cho thấy cục diện chính trị tại châu Âu đã xáo trộn đáng kể sau cuộc bầu cử Nghị viện hồi tháng 5 vừa qua.

Tại cuộc họp hôm qua, các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Tây Ban Nha đã ủng hộ ông Frans Timmermans thuộc đảng Xã hội của Hà Lan kế nhiệm ông Jean-Claude Juncker.  Trong khi đó, Ba Lan, Hungary, Séc và Slovakia phản đối mạnh mẽ đề xuất này.

Trong chiều nay, các nhà lãnh đạo EU sẽ tiếp tục thảo luận để lựa chọn ứng viên cho chức Chủ tịch EC nhiệm kỳ mới. 

Để trở thành Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ứng viên cuối cùng sẽ phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 21 trong số 28 nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu và giành đa số phiếu ủng hộ tại Nghị viện châu Âu gồm 751 thành viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghị viện châu Âu bỏ phiếu bầu Chủ tịch EC vào ngày 3-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.