Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ông Mark Esper chính thức được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Bình Minh| 16/07/2019 07:32

(HNMO) - Ngày 15-7 (theo giờ Mỹ), ông Mark Esper đã chính thức được Nhà Trắng đề cử giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Ông Mark Esper.

Kể từ tháng 6, ông Mark Esper đã giữ cương vị quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Theo quy định, sau khi được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng, ông Mark Esper sẽ trở lại vị trí công tác trước đây là Bộ trưởng Lục quân Mỹ, chờ quyết định bổ nhiệm chính thức.

Từ nay cho tới khi quyết định bổ nhiệm ông Mark Esper được Thượng viện phê chuẩn, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Richard Spencer sẽ giữ cương vị quyền Bộ trưởng Quốc phòng.

Dự kiến, Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ sẽ tổ chức phiên điều trần về việc đề cử ông Esper vào ngày 16-7 và tiến hành vòng bỏ phiếu để quyết định bổ nhiệm ông Esper vào cuối tháng này.

Sau khi ông James Mattis từ chức vào tháng 12-2018, vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã bị bỏ trống. Đây là khoảng thời gian Lầu Năm Góc thiếu vắng vị trí lãnh đạo dài nhất trong lịch sử Mỹ.

Tháng 5-2019, ông Patrick Shanahan được đề cử giữ chức quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, ông Shanahan đã rút khỏi đề cử này do vướng vào cáo buộc bạo lực gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Mark Esper chính thức được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.