Theo dõi Báo Hànộimới trên

Saudi Arabia đồng ý cho binh sĩ Mỹ đồn trú

Nguyễn Thúc| 21/07/2019 06:57

(HNM) - Ngày 20-7, The Guardian dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết, Riyadh đã quyết định đồng ý cho binh sĩ Mỹ tới đồn trú nhằm hỗ trợ Washington tăng cường bảo đảm an ninh khu vực.

Theo Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Saudi Arabia, việc Quốc vương Salman thông qua quyết định nói trên là dựa vào nguyên tắc hợp tác chung giữa Saudi Arabia và Mỹ cũng như nguyện vọng cùng duy trì an ninh và ổn định của khu vực. Trước đây, Saudi Arabia từng cho binh sĩ Mỹ đồn trú trong 12 năm kể từ chiến dịch “Bão táp sa mạc” (năm 1991).

Trong khi đó, nguồn tin của CNN cho biết, có ít nhất 500 binh sĩ Mỹ sẽ được điều động tới căn cứ không quân Prince Sultan nằm ở phía Đông thủ đô Riyadh. Hiện Mỹ cũng đã duy trì một số ít binh sĩ tại địa điểm này để xúc tiến việc nâng cấp đường băng và xây dựng một số hạ tầng khác. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Saudi Arabia đồng ý cho binh sĩ Mỹ đồn trú

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.