Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng Giám đốc IAEA qua đời

Hồng Anh| 22/07/2019 15:11

(HNMO) – Ngày 22-7, Reuters đưa tin, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano đã qua đời, chỉ vài ngày trước khi ông dự kiến từ chức vì lý do sức khỏe.

Ông Yukiya Amano

Ông Yukiya Amano, 72 tuổi, mang quốc tịch Nhật Bản, đã giữ vị trí Tổng Giám đốc IAEA kể từ năm 2009, sau khi kế nhiệm ông Mohamed ElBaradei.

Ông là người lãnh đạo cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc trong giai đoạn căng thẳng ngoại giao gia tăng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran.

Hồi tháng 3, ông đã có kế hoạch từ chức. Nếu đúng theo dự kiến, ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp vào ngày 30-11-2021.

Tháng 9 năm ngoái, IAEA thông báo, ông Amano phải điều trị y tế, nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết. 

Trong thông cáo, cơ quan này không thông báo thời gian bổ nhiệm người kế nhiệm ông Amano. Tuy nhiên, cuộc đua vào vị trí kế nhiệm đã bắt đầu từ tuần trước, sau khi có thông tin ông Amano sẽ tuyên bố từ chức.

Một số nguồn tin cho biết, ông Rafael Grossi, Đại sứ Argentina tại IAEA và ông Cornel Feruta, Chánh Văn phòng của IAEA có thể sẽ là những ứng viên tham gia tranh cử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Giám đốc IAEA qua đời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.