Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triều Tiên phóng một số vật thể bay không xác định

Hồng Anh| 31/07/2019 06:36

(HNMO) - Sáng 31-7, hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã phóng một số vật thể bay không xác định ra vùng biển phía Đông.

Ảnh minh họa.

Theo JCS, các vật thể này đã được phóng đi từ khu vực bán đảo Hodo, tỉnh Nam Hamgyong ở khu vực duyên hải phía Đông.

Trong thông cáo, JCS cho biết đang theo dõi sát sao tình hình và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên diễn ra 6 ngày sau khi nước này phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn cũng từ khu vực nói trên ra vùng biển phía Đông.

Quân đội Hàn Quốc cho biết, vào thời điểm đó, cả hai tên lửa đều bay được khoảng 600 km và đây là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn thế hệ mới.

Một ngày sau đó, hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, loại vũ khí được phóng là "vũ khí dẫn đường chiến thuật mới" và vụ phóng tên lửa diễn ra dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Kim Jong-un.

Ít giờ sau đó, quân đội Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Tên lửa đầu tiên được phóng lúc 5h06’ và tên lửa thứ hai được phóng lúc 5h27’. Hai tên lửa đã bay được khoảng 250 km, ở độ cao 30 km trước khi rơi xuống biển. 

Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận, không có tên lửa nào rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, hai tên lửa này thuộc loại tương tự như tên lửa mà Triều Tiên đã thử nghiệm trong tuần trước.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho rằng, vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên không giúp ích cho các nỗ lực giảm nhẹ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các vụ thử tên lửa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Triều Tiên phóng một số vật thể bay không xác định

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.