Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bão Wipha gây thiệt hại tại Trung Quốc

Hồng Anh| 01/08/2019 14:41

(HNMO) - Sau khi đổ bộ Trung Quốc ngày 31-7, bão Wipha đã làm ít nhất 16 người bị thương và khiến giao thông bị gián đoạn.

Bão Wipha đổ bộ Hong Kong, Trung Quốc.

Khi đổ bộ Hong Kong, sức gió trong bão Wipha có lúc lên tới hơn 180 km/h. Phần lớn các nạn nhân bị thương do bị cây gãy đổ đè vào người.

Do ảnh hưởng của bão, hơn 700 chuyến bay bị trì hoãn, hơn 20 chuyến bay bị hủy bỏ. Dịch vụ đường sắt và xe buýt tạm ngừng hoạt động. Tất cả các trường học ở Hong Kong đều đóng cửa để bảo đảm an toàn.

Cơn bão cũng gây mưa lớn trên diện rộng. Tại một số khu vực ở tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và đảo Hải Nam, lượng mưa đo được vào khoảng 200 mm.

Các nhà chức trách Trung Quốc đã ban bố cảnh báo màu xanh, mức cảnh báo cao thứ 4 trong bậc thang cảnh báo thảm họa thiên nhiên, đồng thời khuyến cáo người dân đề phòng ảnh hưởng từ cơn bão mạnh.

Hàng chục cơ sở lưu trú tập trung đã được lập ra tại nhiều khu vực để hỗ trợ người dân ứng phó với bão.

Theo dự báo, sau khi đổ bộ Trung Quốc, bão Wipha tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và gây mưa lớn ở khu vực miền Bắc Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão Wipha gây thiệt hại tại Trung Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.