Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi danh sách đối tác thương mại ưu tiên

Hoàng Linh| 29/08/2019 07:03

(HNM) - Ngày 28-8, Nhật Bản chính thức thực thi quyết định loại Hàn Quốc khỏi danh sách các đối tác thương mại ưu tiên, bất chấp việc Seoul liên tiếp kêu gọi Tokyo ngừng những hạn chế thương mại đối với quốc gia láng giềng này.

Động thái của Nhật Bản được xem là biện pháp đáp trả chính trị các phán quyết năm ngoái của Tòa án Tối cao Hàn Quốc đối với các công ty Nhật Bản liên quan tới lao động bị cưỡng ép thời chiến.

Trước bước đi của Nhật Bản, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon đã lên tiếng kêu gọi Tokyo chấp nhận đàm phán để hàn gắn quan hệ song phương, đồng thời cho biết Seoul sẽ phản ánh lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về các hành vi trả đũa kinh tế không công bằng của Nhật Bản.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Seoul Yasumasa Nagamine để phản đối việc Tokyo chính thức loại Seoul khỏi danh sách các đối tác thương mại ưu tiên.

Phó Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Hyun-chong nhấn mạnh, Seoul sẽ xem xét đảo ngược quyết định hủy Hiệp định Chia sẻ thông tin quân sự chung (GSOMIA) với Nhật Bản nếu Tokyo chịu rút lại các biện pháp hạn chế xuất khẩu nói trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi danh sách đối tác thương mại ưu tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.