Theo dõi Báo Hànộimới trên

Pháp và Đức bày tỏ quan ngại về đồng tiền điện tử libra của Facebook

Dương Thùy| 15/09/2019 07:08

(HNM) - Pháp và Đức vừa cho biết, dự án phát triển tiền điện tử libra của mạng xã hội Facebook đang đặt ra những thách thức cho lĩnh vực tài chính.

Trong thông báo chung được đưa ra sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính thuộc Liên minh châu Âu (EU) ở Helsinki, Phần Lan, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire và người đồng cấp Đức Olaf Scholz cho rằng kế hoạch phát triển libra đang đặt ra những thách thức với người tiêu dùng, sự ổn định của các thị trường tài chính và thậm chí là “chủ quyền tiền tệ” của các quốc gia châu Âu.

Trong khi đó, một số quan chức sau khi dự cuộc họp nêu trên của EU cho biết, khối này đang có chung quan điểm về việc cần phải có quy định chặt chẽ nếu Facebook muốn triển khai hoạt động ở châu Âu.

Dự kiến, các nước sẽ thảo luận về tiêu chuẩn quy định chung cho các loại tiền điện tử trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp và Đức bày tỏ quan ngại về đồng tiền điện tử libra của Facebook

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.