Theo dõi Báo Hànộimới trên

Malaysia đóng cửa hơn 1.200 trường học do cháy rừng Indonesia

Hồng Anh| 18/09/2019 14:01

(HNMO) - Ngày 18-9, các nhà chức trách Malaysia đã quyết định đóng cửa hơn 1.200 trường học trên toàn quốc do khói bụi ô nhiễm từ các đám cháy rừng ở Indonesia.

Trường học Malaysia đóng cửa do không khí ô nhiễm.

Tất cả các trường học tại thủ đô Kuala Lumpur và hàng trăm trường học tại nhiều bang của Malaysia đã đóng cửa theo chỉ thị của Bộ Giáo dục nước này sau khi chỉ số đo lường mức độ ô nhiễm không khí (API) đã vượt mức 200 điểm, mức có hại sức khỏe.

Cháy rừng là một vấn đề nhức nhối xảy ra hằng năm tại Indonesia. Tuy nhiên, năm nay tình trạng cháy rừng đang diễn biến phức tạp do thời tiết khô hanh kéo dài. 

Đến nay, cơ quan khí tượng Indonesia đã phát hiện hơn 1.000 điểm cháy rừng, chủ yếu tập trung ở đảo Sumatra và Borneo.

Cháy rừng trên đảo Borneo.

Chính phủ nước này đã huy động gần 10.000 binh sĩ, cảnh sát và nhân viên cứu hộ để dập tắt các đám cháy rừng, tuy nhiên vẫn chưa thể khống chế được hỏa hoạn.

Khói bụi từ các đám cháy rừng ở Indonesia đã bay sang nhiều quốc gia láng giềng như Malaysia, Singapore, Thái Lan.

Tại Malaysia và Thái Lan, các nhà chức trách đã phân phát hàng trăm nghìn khẩu trang cho người dân để ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí. Trong khi đó, giới chức y tế Singapore ban bố cảnh báo người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời để bảo đảm sức khỏe. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Malaysia đóng cửa hơn 1.200 trường học do cháy rừng Indonesia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.