Theo dõi Báo Hànộimới trên

Boeing 737 Max dự kiến trở lại bầu trời từ tháng 1-2020

Hoàng Linh| 11/10/2019 19:36

(HNMO) - American Airlines vừa trở thành hãng hàng không đầu tiên công bố việc sẽ đưa những chiếc Boeing 737 Max trở lại khai thác vào tháng 1-2020, sau khi việc khắc phục lỗi phần mềm thành công được xác nhận.

Một chiếc 737 Max 8 của American Airlines.

Trong thông báo đưa ra, American Airlines bày tỏ kỳ vọng việc cập nhật phần mềm sửa lỗi cho Boeing 737 Max sẽ được các cơ quan quản lý bay chấp nhận hoàn thiện vào cuối năm nay. Hiện nay, hãng này đang khai thác 24 chiếc 737 Max 8 và đã đặt hàng 76 chiếc khác, vì thế, việc lệnh cấm bay kéo dài trở thành sức ép rất lớn đối với hoạt động kinh doanh.

Thực tế, American Airlines không đơn độc trong việc mạo hiểm đưa Boeing 737 Max trở lại bầu trời. Nhiều hãng hàng không khác của Mỹ cũng đã có kế hoạch khai thác trở lại loại máy bay từng vướng 2 vụ tai nạn nghiêm trọng vào tháng 10-2018 và tháng 3-2019 khiến 346 người thiệt mạng này, nhưng theo lộ trình chậm hơn, trong giai đoạn từ giữa tháng 1 tới hết tháng 2-2020. Theo kế hoạch đã công bố, Boeing sẽ gửi hồ sơ xin cấp chứng nhận chính thức tới Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) trong vài tuần tới.

Nguyên nhân của hai vụ tai nạn liên quan tới Boeing 737 Max được xác định là lỗi trong phần mềm hệ thống tăng cường tính năng điều khiển bay (MCAS). Tiện ích này giúp máy bay tự điều chỉnh vận hành cho phù hợp với thiết kế kỹ thuật, nhưng lại trở thành “dao hai lưỡi” khi cảm biến có trục trặc. Khi đó, MCAS sẽ đẩy mũi máy bay chúi xuống đất. Điều đáng nói là khi rơi vào tình huống này, các phi công lại chưa được Boeing đào tạo cách đối phó, dẫn tới nhiều trường hợp lúng túng trong xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Boeing 737 Max dự kiến trở lại bầu trời từ tháng 1-2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.