Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kinh tế Hàn Quốc giảm tốc mạnh trong quý III

Hồng Anh| 24/10/2019 14:44

(HNMO) - Theo số liệu thống kê do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 24-10, nền kinh tế nước này đã tăng trưởng chậm lại trong quý III vừa qua.

Ảnh minh họa.

Theo BOK, trong quý III, tốc độ tăng trưởng GDP của Hàn Quốc chỉ đạt mức khiêm tốn 0,4% so với quý trước, thấp hơn nhiều so với mức 1% trong quý II.

BOK cho rằng, nền kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng chậm lại trong quý III do chi tiêu công sụt giảm và các yếu tố bất ổn từ bên ngoài, bao gồm tình trạng gia tăng căng thẳng thương mại trên toàn cầu.

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki dự báo, nếu trong quý IV, nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng dưới 1% thì tính chung cả năm 2019, tốc độ tăng trưởng GDP chỉ đạt 2%.

Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là tốc độ tăng trưởng GDP thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua. Năm 2009, kinh tế Hàn Quốc chỉ tăng trưởng 0,8% do tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu.

Tháng trước, nhiều tổ chức quốc tế đã đồng loạt hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm 2019. Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc từ 2,4% xuống còn 2,1%.

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự đoán, nền kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2% trong năm 2019, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 2,6% được đưa ra hồi đầu năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kinh tế Hàn Quốc giảm tốc mạnh trong quý III

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.