Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cháy rừng hoành hành ở bang California, 40.000 người sơ tán khẩn cấp

Bình Minh| 25/10/2019 08:13

(HNMO) - Ít nhất 40.000 người đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp do cháy rừng dữ dội ở khu vực phía Bắc thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ).

Đám cháy rừng Kincade đã bùng phát ở hạt Sonoma tối 23-10 và nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi khoảng 4.000 hecta rừng.

Gió mạnh kèm theo không khí khô nóng đã khiến đám cháy rừng lan rộng, khó kiểm soát.

Các nhà chức trách Mỹ đã điều động trực thăng để ứng phó với tình trạng cháy rừng lan rộng ở bang California.

Lực lượng cứu hỏa làm việc thâu đêm để khống chế "giặc lửa".

Các đám cháy rừng đã thiêu rụi hàng trăm căn nhà. Hiện chưa có thống kê về tình hình thương vong do cháy rừng.

Cháy rừng lan rộng cũng gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện di chuyển trên các tuyến đường tại bang California. Các nhà chức trách đã yêu cầu khoảng 40.000 người dân sơ tán khẩn cấp.

Khói bụi từ các đám cháy rừng bao trùm một khu vực rộng lớn trên tuyến đường cao tốc số 14 ở Santa Clarita, bang California.

Tình trạng cháy rừng nghiêm trọng đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện năng, khiến 200.000 hộ gia đình phải sống trong cảnh mất điện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháy rừng hoành hành ở bang California, 40.000 người sơ tán khẩn cấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.