Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tòa án trì hoãn thực thi biện pháp hạn chế người nhập cư của Tổng thống Mỹ

Phương Quỳnh| 05/11/2019 07:00

(HNM) - Ngày 4-11, Thẩm phán liên bang Michael Simon tại Portland, Oregon (Mỹ) đã ra lệnh trì hoãn thực thi biện pháp của Tổng thống Donald Trump hướng tới người nhập cư khi xin thị thực vào Mỹ.

Theo đó, biện pháp này yêu cầu người nhập cư phải có bảo hiểm y tế hoặc đủ khả năng tài chính để trang trải chi phí chăm sóc sức khỏe. Đây được coi là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống D.Trump để hạn chế người nhập cư. Yêu cầu mới này cũng nhằm bảo đảm các lợi ích chăm sóc sức khỏe cho các công dân Mỹ.

Phán quyết của Thẩm phán liên bang Michael Simon được đưa ra sau khi một tổ chức bảo vệ người nhập cư đệ đơn kiện lên tòa án tại Portland vì cho rằng biện pháp mới của Chính phủ Mỹ gây khó dễ cho những người di cư thu nhập thấp và "thiên vị" cho những người di cư từ các nước giàu có hơn. Thời gian trì hoãn sẽ kéo dài trong vòng 28 ngày. Nhà Trắng đã phản đối phán quyết này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tòa án trì hoãn thực thi biện pháp hạn chế người nhập cư của Tổng thống Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.