Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc tăng trưởng trở lại

Nguyễn Thúc| 01/12/2019 07:46

(HNM) - Ngày 30-11, Tân Hoa xã dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê nhà nước Trung Quốc (NBS) cho biết, chỉ số quản lý sức mua (PMI) của nước này trong tháng 11 đã tăng trưởng trở lại ngoài mọi dự báo, đạt mức 50,2 (cao nhất kể từ tháng 3).

Công nhân làm việc tại nhà máy ở Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điều này cho thấy tiêu dùng nội địa của Trung Quốc đang vững chắc hơn sau khi Bắc Kinh liên tiếp kêu gọi chính quyền các địa phương đưa ra các gói kích cầu nội địa nhằm đạt mục tiêu kinh tế trước khi kết thúc năm 2019. Bắc Kinh cũng đã tăng hạn ngạch trái phiếu đặc biệt năm 2020 cho các chính quyền địa phương lên mức 1.000 tỷ nhân dân tệ (142 tỷ USD), đồng thời kêu gọi các địa phương phát hành cũng như nhanh chóng sử dụng.

Chỉ số PMI tăng cũng cho thấy cải thiện trong lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc, nhưng mức tăng vẫn chưa mạnh và nhu cầu xuất khẩu vẫn chậm chạp trong bối cảnh Mỹ tiếp tục dọa đánh thuế bổ sung trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động sản xuất của Trung Quốc tăng trưởng trở lại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.