Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng Malta Joseph Muscat thông báo kế hoạch từ chức

Theo Vietnamplus| 02/12/2019 10:55

Trong 2 tuần qua, Thủ tướng Muscat đã phải chịu áp lực nặng nề cũng như nhiều cuộc biểu tình kêu gọi ông từ chức do cáo buộc có liên quan đến tiến trình điều tra vụ 1 nhà báo bị sát hại.

Thủ tướng Malta Joseph Muscat. (Nguồn: theguardian.com)

Ngày 1-12, Thủ tướng Malta Joseph Muscat đã thông báo kế hoạch từ chức, cho biết ông sẽ yêu cầu Công đảng cầm quyền bắt đầu tiến trình tuyển chọn lãnh đạo mới vào tháng sau.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Muscat cho biết tiến trình tuyển chọn lãnh đạo Công đảng thay thế ông sẽ bắt đầu vào ngày 12-1-2020.

Theo ông Muscat, vào ngày này, ông sẽ từ chức lãnh đạo đảng và vài ngày sau đó sẽ từ chức Thủ tướng. Toàn bộ tiến trình để Malta có Thủ tướng mới sẽ kéo dài khoảng 1 tháng.

Tuy nhiên, phe đối lập cùng ngày khẳng định Thủ tướng Muscat phải ra đi ngay lập tức. Cùng ngày, hàng nghìn người dân Malta đã tham gia cuộc biểu tình chống Chính phủ tại thủ đô Valetta.

Trong 2 tuần qua, Thủ tướng Muscat đã phải chịu áp lực nặng nề cũng như nhiều cuộc biểu tình kêu gọi ông từ chức do cáo buộc có liên quan đến tiến trình điều tra vụ 1 nhà báo điều tra chống tham nhũng bị sát hại hồi năm 2017. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Malta Joseph Muscat thông báo kế hoạch từ chức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.